Mỹ: Cộng đồng người gốc Á vượt số người nói tiếng Tây Ban Nha

Trong báo cáo công bố ngày 19/6, Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) cho biết, ở thời điểm năm 2010, số người châu Á nhập cư vào Mỹ đã lần đầu tiên vượt số người nhập cư từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Trong báo cáo công bố ngày 19/6, Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) cho biết, ở thời điểm năm 2010, số người châu Á nhập cư vào Mỹ lần đầu tiên vượt số người nhập cư từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Báo cáo cho biết, trong năm 2010, có khoảng 430.000 người châu Á nhập cư vào Mỹ - chiếm 36% tổng số người nhập cư trong năm vào Mỹ. Trong khi đó cùng thời điểm, tỷ lệ này đối với người nhập cư từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha chỉ ở mức 370.000 người (31%). Năm 2007, chỉ có khoảng 390.000 người nhập cư vào Mỹ là từ các nước châu Á so với 540.000 người từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Mỹ: Cộng đồng người gốc Á vượt số người nói tiếng Tây Ban Nha ảnh 1

Số người châu Á nhập cư vào Mỹ lần đầu tiên vượt số người nhập cư từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Nguồn: Internet

Theo Pew, người châu Á di cư vào Mỹ trong năm 2010 tăng mạnh nhất là từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học của Mỹ phần lớn là từ các nước châu Á, chiếm tới 60%. Ở thời điểm 2010, người Mỹ gốc Á thuộc diện nghèo khó chỉ chiếm 11,9% so với mức nghèo khó trung bình của nước Mỹ là 12,8%.

Các chuyên gia Pew nhấn mạnh có nhiều nguyên nhân khiến cộng đồng người gốc Á tăng mạnh tại Mỹ, trong đó chủ yếu là do chính sách của Mỹ ưu tiên cấp thị thực di cư cho những lao động có tay nghề cao cộng với việc gia tăng các nhà đầu tư châu Á tại thị trường có ngành công nghệ hiện đại nhất thế giới. Ngoài ra, việc Chính phủ Mỹ từ năm 2009 gia tăng các biện pháp ngăn chặn người di cư bất hợp pháp từ biên giới Mêhicô vào Mỹ và không ít người lao động Mêhicô đã trở về do công ăn việc làm ở Mỹ khó kiếm hơn cũng là nguyên nhân khiến số người nói tiếng Tây Ban Nha dập cư Mỹ giảm đi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.