Mỹ công bố hàng trăm nghìn trang tài liệu về vụ ám sát mục sư Martin Luther King

Ngày 21/7, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard thông báo chính quyền nước này đã công bố hơn 230.000 trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát mục sư da màu Martin Luther King Jr. - một trong những nhà hoạt động vì quyền con người có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nước Mỹ.
Chú thích ảnh
Đài tưởng niệm mục sư Martin Luther King tại Washington. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng của bà Gabbard cho biết các tài liệu được công bố theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, trong đó có thông tin chi tiết về cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu tiểu sử của mục sư Martin Luther King cho rằng các tài liệu này chứa rất ít thông tin mới. Hơn nữa, tài liệu của FBI về mục sư Martin Luther King vẫn được giữ bí mật cho đến năm 2027, vì trước đó một tòa án đã bác bỏ đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu công bố sớm hơn dự kiến.

Mục sư Martin Luther King được ghi danh vào lịch sử nhân loại như một người có tấm lòng bác ái cùng sức cảm hóa đặc biệt. Sinh ngày 15/1/1929, cũng như rất nhiều người Mỹ gốc Phi lớn lên trong thời kỳ đó, mục sư Martin Luther King đã phải chứng kiến và cũng từng là nạn nhân trực tiếp của nạn phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ. Do đó, ngay từ thời sinh viên, ông đã tham gia nhiều hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Phi và chống nạn phân biệt chủng tộc.

Năm 1964, mục sư Martin Luther King được trao Giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp của ông cho phong trào phản kháng bất bạo động chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Ông được coi là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhà hoạt động này đã bị ám sát vào năm 1968 tại thành phố Memphis, bang Tennessee. Nghi phạm James Earl Ray bị kết tội giết người và chết trong tù năm 1998.

Trước đó, vào tháng 3, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố các tài liệu được giải mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai ông, chính trị gia Robert Kennedy.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.