Mỹ công bố địa điểm thử nghiệm máy bay không người lái

Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) công bố những địa điểm được lựa chọn để thử nghiệm máy bay dân sự không người lái, bước đi quan trọng tiếp theo để thúc đẩy chương trình triển khai máy bay không người lái trên các vùng trời của nước này.
Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 30/12 công bố những địa điểm được lựa chọn để thử nghiệm máy bay dân sự không người lái, bước đi quan trọng tiếp theo để thúc đẩy chương trình triển khai máy bay không người lái trên các vùng trời của nước này.
Mỹ công bố địa điểm thử nghiệm máy bay không người lái ảnh 1

Chiếc máy bay không người lái ScanEagle. Ảnh: skift.com

Theo FAA, việc thử nghiệm các máy bay không người lái sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ năm 2015 và sau đó có thể sẽ tiếp tục được thực hiện cho tới tháng 2/2017. Những địa điểm thử nghiệm được lựa chọn bao gồm các bang Alaska, Nevada, New York, North Dakota, Texas và Virginia. Các máy bay không người lái chủ yếu được quân đội sử dụng, song các chính quyền, doanh nghiệp, nông dân và các thành phần khác cũng đang có kế hoạch tham gia lĩnh vực này. Nhiều trường đại học cũng đang bắt đầu hoặc mở rộng chương trình nghiên cứu máy bay không người lái. Những dữ liệu thu thập được từ các cuộc thử nghiệm sẽ giúp FAA giải quyết những vấn đề chính cần phải nghiên cứu như liệu loại máy bay này có thể phát hiện và tránh các máy bay hoặc các chướng ngại vật khác hay không, công tác chỉ huy và kiểm soát, những chuẩn mực của trạm kiểm soát mặt đất và những nhân tố về con người...Cũng theo cơ quan trên, khoảng 7.500 máy bay không người lái cỡ nhỏ dự kiến sẽ bay trong không phận của Mỹ trong vòng 5 năm tới. Những máy bay này có thể sẽ được sử dụng cho một loạt ứng dụng dân sự bao gồm việc theo dõi diễn biến của những đám cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm những người đi trượt tuyết bị mất tích, nhận dạng tội phạm và lập bản đồ những địa hình mà con người không thể trú ngụ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Foxx nhấn mạnh: "Những địa điểm thử nghiệm này sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích về phương thức tốt nhất đảm bảo việc đưa công nghệ tiên tiến này vào hoạt động an toàn trên các vùng trời của chúng tôi".TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.