Mỹ công bố danh sách 20 công nghệ thiết yếu phải bảo vệ

Danh sách và hướng dẫn do cơ quan chức năng Mỹ ban hành nhằm bảo vệ các công nghệ tiên tiến của Mỹ, không để rơi vào tay nước ngoài.
Chú thích ảnh
Khách hàng trải nghiệm công nghệ nhận diện vân tay tại một sự kiện về trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại San Francisco, Mỹ hồi tháng 1/2020. Ảnh: Bloomberg

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) trong ngày 16/10 dự kiến sẽ cho công bố danh sách 20 công nghệ thiết yếu với an ninh quốc gia của Mỹ, thuộc diện cần bảo vệ, không để lọt vào tay các đối thủ nước ngoài. Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và bán dẫn là một trong số các công nghệ được liệt vào danh sách. 

Ngoài ra, NSC trong dịp này cũng sẽ công bố một báo cáo, hướng dẫn chi tiết các cơ quan chức năng trực thuộc chính phủ cách thức, biện pháp bảo vệ công nghệ, tránh để rơi vào tay các đối thủ nước ngoài, ví dụ như Trung Quốc. 

Báo cáo đánh giá, Trung Quốc đang đầu tư mạnh tay để vượt Mỹ trong một số lĩnh vực công nghệ, sáng tạo hàng đầu. Các biện pháp mà Bắc Kinh vận dụng bao gồm sử dụng các công cụ để đánh cắp công nghệ, ép buộc các công ty tiết lộ sở hữu trí tuệ, cản trợ thị trường tự do công bằng, không cho phép tiếp cận có đi có lại trong các dự án nghiên cứu, phát triển... 

Đây là hướng dẫn đầu tiên có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, quy định các cơ quan liên bang phải đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo đảm các công nghệ được liệt kê trong danh sách. Trước đó, việc bảo vệ công nghệ thiết yếu do từng đầu mối trong Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại và một số cơ quan khác đảm trách riêng. 

Bản danh sách này sẽ được NSC cập nhật, thông báo hàng năm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - WSJ

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.