Mỹ coi Nga là “mối đe dọa rất lớn”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 20/8 đã gọi Nga là “một mối đe dọa rất rất lớn” và Washington đang phải điều chỉnh các năng lực phòng thủ của mình để ứng phó với sự "gây hấn" của Moskva.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 20/8 đã gọi Nga là “một mối đe dọa rất rất lớn” và Washington đang phải điều chỉnh các năng lực phòng thủ của mình để ứng phó với sự "gây hấn" của Moskva.
Mỹ coi Nga là “mối đe dọa rất lớn” ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: THX/TTXVN

Báo chí Mỹ dẫn phát biểu của ông Carter trong cuộc họp báo cùng ngày tại Lầu Năm Góc cho biết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ dù không gọi Nga là “mối đe dọa số 1”, như cách Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tương lai của Mỹ, Tướng Joseph Dunford phát biểu trong cuộc điều trần mới đây trước Quốc hội Mỹ, song ông Carter cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cư xử giống như “một đối thủ” với những hành động tại Ukraine.Bộ trưởng Carter cho biết thêm Mỹ đã điều chỉnh các năng lực quân sự và hợp tác với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tăng cường khả năng răn đe dọc các đường biên giới phía Đông của liên minh quân sự này.Hoạt động trên được tiến hành theo các cách mà NATO chưa hề áp dụng kể từ sau Chiến tranh Lạnh và có những biện pháp Washington cho rằng đáng ra không phải triển khai. Tuy nhiên, ông Carter cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chống khủng bố hay vấn đề Iran và Triều Tiên.
TN

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.