Mỹ coi một cựu bộ trưởng Lebanon là khủng bố

Chính phủ Mỹ thông báo quyết định đưa cựu Bộ trưởng Thông tin và du lịch Lebanon Michel Samaha vào danh sách khủng bố toàn cầu.
Ngày 17/12, Chính phủ Mỹ thông báo quyết định đưa cựu Bộ trưởng Thông tin và du lịch Lebanon Michel Samaha vào danh sách khủng bố toàn cầu. Vị cựu quan chức này bị cáo buộc đã tiếp tay cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát động các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon.
Mỹ coi một cựu bộ trưởng Lebanon là khủng bố ảnh 1

Cựu Bộ trưởng Thông tin và du lịch Lebanon Michel Samaha bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu. Ảnh: Internet.

Trong một thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã phong tỏa toàn bộ tài sản của ông Samaha tại Mỹ và cấm các công dân Mỹ giao dịch kinh doanh với cựu quan chức Lebanon này. Bộ trên cũng cáo buộc ông Samaha đã nhận thuốc nổ và tiền mặt từ người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Syria Ali Mamluk vào tháng 7 vừa qua nhằm thực hiện các vụ đánh bom ám sát các chính khách và giới chức sắc tôn giáo tại miền Bắc Lebanon- khu vực có đường biên giới với Syria. Thứ trưởng Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính David Cohen cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước liên quan nhằm đảm bảo duy trì và tôn trọng chủ quyền của Lebanon. Ông Michel Samaha, 64 tuổi, giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và du lịch Lebanon trong giai đoạn 1992 - 2004. Hồi năm 2007, vị cựu bộ trưởng này cũng đã bị liệt vào danh sách của Nhà Trắng gồm các đối tượng người Lebanon và Syria có mưu đồ phá hoại sự ổn định của Lebanon vào thời điểm đó. Tháng 8 vừa qua, ông Samaha đã bị giới chức Lebanon bắt giữ với cáo buộc âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo nước này và vận chuyển chất nổ để tiến hành các vụ tấn công trên.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.