Mỹ chuyển giao 5 xe tăng M1A1 Abrams cho Ai Cập

Washington sẽ chuyển giao 5 xe tăng M1A1 Abrams cho Cairo vào ngày 7/8 tới - một trong những bước tiến mới nhất trong quan hệ đối tác an ninh song phương.

Ngày 4/8, Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập cho biết Washington sẽ chuyển giao 5 xe tăng M1A1 Abrams cho Cairo vào ngày 7/8 tới.

Mỹ chuyển giao 5 xe tăng M1A1 Abrams cho Ai Cập ảnh 1

Mẫu tăng M1A1 Mỹ sẽ chuyển giao cho Ai Cập.

Trang web chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập khẳng định việc cung cấp các xe tăng M1A1 Abrams và nối lại hoạt động hợp tác sản xuất xe tăng là "những bước tiến mới nhất của Chính phủ Mỹ trong việc ủng hộ quan hệ đối tác an ninh đã kéo dài hơn 30 năm với Ai Cập".

Được lắp ráp tại bang Ohio (Mỹ), các xe tăng này sẽ được chuyên chở bằng máy bay vận tải quân sự tới Ai Cập và bàn giao cho nhà máy sản xuất xe tăng của nước này. Tùy viên Quốc phòng Mỹ tại Ai Cập, Thiếu tướng Charles Hooper cho biết thêm việc chuyển giao các xe tăng M1A1 Abrams sẽ giúp tạo việc làm cho hơn 2.000 công nhân tại nhà máy sản xuất xe tăng của Ai Cập, cũng như cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng vũ trang nước này trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.

Tháng trước, Mỹ cũng đã bàn giao 8 máy bay chiến đấu F-16 cho Ai Cập. Cả 2 lô hàng này là một phần của gói viện trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD của Mỹ dành cho quốc gia Bắc Phi này. Ngoài ra, Mỹ cũng lên kế hoạch cung cấp thêm 14 xe tăng M1A1 cho Ai Cập trong tháng này và 4 máy bay chiến đấu F-16 vào mùa Thu tới.

TN

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).