Mỹ chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa sau bầu cử

Truyền thông Mỹ ngày 5/11 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đang trong tình trạng báo động cao trước các nỗ lực can thiệp hoặc gây bất ổn của các thế lực bên ngoài trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Chú thích ảnh
Nhân viên mật vụ gác bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết công tác chuẩn bị tại Lầu Năm Góc đang tập trung vào các mối đe dọa có thể xảy ra sau cuộc bầu cử. Một quan chức quân đội Mỹ nhận định giai đoạn chuyển tiếp sắp tới được coi là đặc biệt rủi ro, vì diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, trong đó có hai cuộc xung đột lớn tại Trung Đông và Ukraine.

Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho “một loạt kịch bản” có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày bầu cử 5/11 đến lễ nhậm chức của tổng thống tiếp theo vào ngày 20/1/2025.

Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cũng nhận định: “Trong bầu không khí căng thẳng hậu bầu cử, các thế lực bên ngoài có thể sẽ áp dụng các chiến thuật tương tự như những chiến thuật hiện nay nhằm làm suy yếu lòng tin vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và các quy trình bầu cử, cũng như làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội Mỹ”.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.