Mỹ chưa muốn đẩy nhanh cải cách NSA

Tiến trình cải cách hoạt động do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang bị chững lại tại Quốc hội khi cả hai Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Hạ viện nước này chưa muốn đưa hai dự luật nhằm tăng cường giám sát các chương trình do thám của NSA ra thảo luận để thông qua.
Tiến trình cải cách hoạt động do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang bị chững lại tại Quốc hội khi cả hai Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Hạ viện nước này chưa muốn đưa hai dự luật nhằm tăng cường giám sát các chương trình do thám của NSA ra thảo luận để thông qua. Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông tin của tờ “The Hill” của Quốc hội Mỹ ngày 16/2 xác nhận dự luật của Hạ viện Mỹ nhằm ngăn chặn việc NSA thu thập số lượng lớn các cuộc thoại của người dân Mỹ được 130 Hạ nghị sỹ đồng bảo trợ, trong khi một dự luật tương tự tại Thượng viện nhận được chữ ký ủng hộ của 20 Thượng nghị sỹ. Cả hai dự luật này hiện đang bị kẹt tại hai Ủy ban Tư pháp tương ứng của Quốc hội Mỹ kể từ tháng 10/2013 và chưa có bất kỳ kế hoạch nào nhằm thúc đẩy chúng sớm được thông qua. Tại Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, Hạ nghị sỹ Bob Goodlatte nhiều khả năng đang chờ chính quyền Obama có quan điểm chính thức về Đạo luật Tự do Mỹ trước khi quyết định đưa dự luật này vào nghị trình thảo luận.
Mỹ chưa muốn đẩy nhanh cải cách NSA ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu tại Bộ Tư pháp về an ninh quốc gia ở thủ đô Washington D.C. ngày 17/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Patrick Leahy muốn chứng kiến các đề xuất cụ thể mà Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và lãnh đạo các cơ quan tình báo phải đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Barack Obama vào hạn chót là ngày 28/3 tới. Trước đó, ngày 17/1, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu về những đề xuất cải tổ và thay đổi các chương trình do thám của NSA. Trong bài phát biểu dài 43 phút tại Bộ Tư pháp Mỹ, Tổng thống Obama thông báo một loạt những thay đổi, bao gồm chấm dứt gần hết hoạt động theo dõi các nước đồng minh hoặc có quan hệ mật thiết với Mỹ và tiến hành giám sát tư pháp việc Chính phủ thu thập thông tin hàng triệu cuộc gọi điện thoại của người dân Mỹ. Vấn đề gây tranh cãi nhất là trong các đề xuất được nêu ra vẫn chưa xác định Chính phủ hay một cơ quan nào sẽ lưu giữ bản ghi cuộc gọi được thu thập theo yêu cầu của các cơ quan tình báo Mỹ, mặc dù hồi giữa tháng 12/2013, Nhà Trắng từng đưa ra đề xuất để nhà cung cấp dịch vụ hoặc một bên thứ ba lưu giữ các dữ liệu này. Tổng thống Obama đã yêu cầu Bộ Tư pháp và cộng đồng tình báo Mỹ phải "xử lý" việc này trước ngày 28/3 tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.