Mỹ chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Zimbabwe

Chính quyền Mỹ sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Zimbabwe cho đến khi chính phủ của tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa thực thi các cải cách nhằm thay đổi nước này. Đây là tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Manisha Singh đưa ra ngày 13/9.

Phát biểu điều trần trước Quốc hội, bà Singh nhấn mạnh vẫn còn 141 thực thể và cá nhân tại Zimbabwe, gồm cựu Tổng thống Robert Mugabe, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Bà khẳng định quan điểm của Washington trong việc tiếp tục duy trì sức ép đối với nước này trong việc tiến hành các cải chính trị và kinh tế. Trợ lý Ngoại trưởng tuyên bố Mỹ sẽ nối lại quan hệ bình thường với Zimbabwe chừng nào nước này có những thay đổi cơ bản.

Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tại cuộc họp báo ở Harare, Zimbabwe. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Mnangagwa, người vừa tuyên thệ nhậm chức ngày 26/8 vừa qua, đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe- Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền, cùng một số nhân vật quân sự cấp cao và doanh nghiệp nhà nước, vốn được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Mugabe.

Hồi năm 2014, Liên minh châu Âu (EU) đã dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt nhằm vào Zimbabwe, song vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đối với ông Mugabe và vợ ông là bà Grace Mugabe.

Zimbabwe đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 vừa qua, theo đó đương kim Tổng thống Mnangagwa, ứng cử viên đảng (ZANU-PF) cầm quyền đã tái đắc cử Tổng thống Zimbabwe khi giành được 50,8% số phiếu ủng hộ. Đối thủ lớn nhất Nelson Chamisa thuộc Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) chỉ giành được 44,3% số phiếu ủng hộ.

Đây được coi là sự kiện chính trị đánh dấu mốc lịch sử của Zimbabwe, theo đó bầu cử tổng thống được tiến hành lần đầu tiên kể từ khi ông Mugabe bị bãi nhiệm sau 30 năm cầm quyền tại quốc gia này (1987-2017).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.