Mỹ chưa có kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Mỹ hiện chưa có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Tổng thống Donald Trump khẳng định trong cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Washington, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là thúc đẩy giải pháp ngoại giao thay vì leo thang xung đột.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 18/10, dẫn nguồn từ Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington cho đến nay chưa có kế hoạch chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev. Axios dẫn các nguồn tin cho biết ông Trump nhấn mạnh, ưu tiên hiện tại của ông là thúc đẩy ngoại giao và việc đưa Tomahawk vào gói viện trợ quân sự có thể làm suy yếu nỗ lực này.

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, ông Trump cũng lưu ý rằng Mỹ cần duy trì kho vũ khí chiến lược của riêng mình, bao gồm cả Tomahawk và một số loại vũ khí khác mà Washington đang hỗ trợ cho Ukraine. Theo Axios, phát biểu này phản ánh quan điểm thận trọng của chính quyền Mỹ trong việc cân bằng giữa nhu cầu quốc phòng nội bộ và các cam kết dành cho Kiev.

Đây được xem là lần đầu tiên Tổng thống Trump trực tiếp bày tỏ lập trường không mở rộng gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo hướng bổ sung vũ khí tấn công tầm xa. Thay vào đó, Nhà Trắng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đàm phán chính trị nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí hiện đại, đặc biệt là tên lửa tầm xa, để tăng cường khả năng phòng thủ và phản công. Tuy nhiên, quyết định của Washington cho thấy sự thận trọng trong việc bàn giao các loại vũ khí có thể làm gia tăng nguy cơ mở rộng chiến sự và tác động đến quan hệ với Nga.

Giới quan sát nhận định lập trường của ông Trump phản ánh một chiến lược kép, vừa duy trì mức độ hỗ trợ cần thiết cho Ukraine, vừa tránh nguy cơ đối đầu trực diện với Moskva. Đồng thời, quyết định này cũng gửi đi thông điệp rằng chính quyền Mỹ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giữa những yêu cầu từ Kiev với lợi ích an ninh quốc gia.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần viện trợ cho Ukraine các hệ thống phòng không, xe bọc thép, đạn dược và nhiều loại vũ khí khác. Tuy nhiên, việc cung cấp Tomahawk - một trong những loại vũ khí tấn công tầm xa quan trọng của quân đội Mỹ - được coi là bước đi nhạy cảm, dễ dẫn đến leo thang căng thẳng.

Đến nay, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Kiev, đồng thời thúc đẩy các kênh đối thoại quốc tế nhằm hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng. Axios đánh giá, việc ông Trump đặt ưu tiên vào ngoại giao thay vì viện trợ thêm vũ khí hạng nặng cho thấy cách tiếp cận thận trọng và tính toán của Washington trong bối cảnh hiện nay.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.