Mỹ chú trọng phát triển vũ khí đối phó Nga và Trung Quốc

Bộ trưởng Lục quân Mỹ, Mark Esper đã kêu gọi nước này chế tạo “những cỗ máy chiến tranh mang tính cách mạng” để duy trì sự vượt trội của Mỹ trước Nga và Trung Quốc, hai nước mà ông cho là “đang nhanh chóng biến quân đội kiểu Xô viết thành một cơn ác mộng công nghệ cao”.

Ông Esper lo ngại vì từ năm 2001, Lầu Năm góc chỉ chú trọng các loại vũ khí chống nổi dậy để thực hiện các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Những dự án vũ khí công nghệ cao đã bị hủy bỏ để tập trung ngân sách cho các chiến dịch quân sự cường độ thấp ở các nước trên. Đây là những cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ.

Chú thích ảnh
Máy bay MIG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vô đối của Nga. Ảnh: Sputnik

Ngày nay, khi Mỹ đang rút quân khỏi Afghanistan còn các tổ chức khủng bố như IS và Al Qaeda đang suy yếu, quân đội Mỹ đang trở lại chú ý tới sự cạnh tranh của các đối thủ lớn mà tác giả Tom Roeder trên trang mạng Military.com gọi là “những kẻ thù kiểu Chiến tranh Lạnh”.

Theo bộ trưởng Esper, để duy trì vị trí dẫn đầu, Mỹ phải tập trung thay thế phần lớn các thiết bị đang sử dụng hiện nay, như xe tăng M1 Abrams, súng cối Paladin hay súng trường tấn công M-16 để phát triển các loại vũ khí tân tiến như các thiết bị tự động hóa.

Chú thích ảnh

Chiến hạm tàng hình USS Zumwalt của Mỹ.

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp vũ khí Trung Quốc và Nga, nhất là trong các lĩnh vực tàu sân bay và vũ khí diệt vệ tinh, Lâu Năm góc muốn tăng chi tiêu cho chế tạo những vũ khí công nghệ cao. Ông Esper khẳng định quân đội Mỹ có kế hoạch trang bị các loại xe chiến đấu tự động -lĩnh vực mà Nga đã khá phát triển-, các loại tên lửa siêu vượt âm –mà cả Nga và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn thử nghiệm-, và vũ khí laser -mà cả Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang phát triển.

Lục quân Mỹ đã nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ vì đã từ bỏ các chương trình vũ khí tân tiến. Bộ trưởng Esper cho rằng “các kỹ sư và doanh nhân sẽ là những người quyết định trong chiến tranh tương lai” và người thắng trong cuộc đua vũ khí công nghệ cao này sẽ là người quyết định phần thắng trên chiến trường.

LDT

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.