Mỹ cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vị trí trong quân đội

Lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Mỹ sẽ mở cửa tiếp nhận phụ nữ vào mọi vị trí, bao gồm cả chiến đấu ở tiền tuyến.
Mỹ cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vị trí trong quân đội ảnh 1

Phụ nữ Mỹ có thêm cơ hội đảm nhận các vị trí trong quân đội.

Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố sẽ xúc tiến việc cho phép phụ nữ đảm nhận mọi công việc và vị trí hiện có trong quân đội. Ông nhấn manh "Sẽ không có trường hợp ngoại lệ". Các binh sỹ nữ đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ được phép lái xe tăng, dùng súng cối và dẫn đầu bộ binh trên chiến trường. Nữ giới cũng sẽ có thể tham gia lực lượng Biệt kích Mỹ và Mũ nồi Xanh, Đội đặc nhiệm Hải quân (Navy SEALS), lực lượng bộ binh Thủy quân lục chiến cùng nhiều đơn vị khác trước đó chỉ chấp nhận nam giới.

Một bản ghi nhớ của Nhà Trắng cho biết quy định mới sẽ bắt đầu áp dụng "sớm nhất cho phép" sau ngày 2/1 và không muộn hơn ngày 1/4. Quốc hội Mỹ có 30 ngày để cân nhắc ngăn cản quyết định này nếu muốn.

Tổng thống Barack Obama đã hoan nghênh quyết định trên của Lầu Năm Góc, gọi đây là một "bước tiến lịch sử" và sẽ giúp tăng cường sức mạnh của quân đội Mỹ.

Năm 2013, chính quyền Tổng thống Obama đã yêu cầu quân đội bắt đầu từ năm 2016 tiếp nhận phụ nữ cho mọi vị trí chiến đấu, trong đó có bộ binh, pháo binh, binh chủng thiết giáp và các lực lượng đặc nhiệm. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cho phép các đơn vị đề xuất xin ngoại lệ. Lực lượng Thủy quân Lục chiến đã xin không nhận nữ giới cho một số đơn vị song đã bị Bộ trưởng Carter bác bỏ.

Hiện quân đội Mỹ có tổng cộng 1,34 triệu người đang làm việc, khoảng 15,6% trong đó là nữ giới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).