Mỹ chính thức buộc tội các đối tượng trong các vụ khủng bố ở Indonesia

Ngày 21/1, Lầu Năm Góc cho biết các công tố viên quân đội Mỹ đã chính thức buộc tội một phần tử Hồi giáo cực đoan người Indonesia và 2 đối tượng quốc tịch Malaysia liên quan tới các vụ đánh bom tại Bali năm 2002 và thủ đô Jakarta năm 2003. 
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah đã bị cảnh sát chống khủng bố của Indonesia bắt giữ ở tỉnh Lampung trên đảo Sumatra. Ảnh: AP

Những cáo buộc trên được đưa ra sau gần 18 năm kể từ khi 3 đối tượng trên bị bắt giữ tại Thái Lan và mỗi đối tượng đã bị giam giữ trong hơn 14 năm tại nhà tù quân đội Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba. Theo hồ sơ từ nhà tù Guantanamo, đối tượng Riduan Isamuddin, quốc tịch Indonesia, được biết đến với tên gọi Hambali, là thủ lĩnh nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah (JI) - một nhánh "chân rết" của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Đông Nam Á. Các đối tượng còn lại là Mohammed Nazir Bin Lep và Mohammed Farik Bin Amin, quốc tịch Malaysia, được Al-Qaeda huấn luyện, là những trợ thủ thân cận của Hambali trong nhóm JI. 

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ các đối tượng trên vi phạm Luật Chiến tranh với các hành vi gồm cố ý giết người, giết người không thành, cố ý gây thương tích, khủng bố, tấn công dân thường, tấn công vào các cơ sở dân sự, phá hủy tài sản.

JI là một trong những tổ chức khủng bố lâu đời nhất ở Indonesia. Ngày 12/10/2002, nhóm này đã thực hiện 3 vụ đánh bom khủng bố, làm xáo trộn sự yên bình của thị trấn Kuta trên đảo Bali - địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu Đông Nam Á. Các vụ đánh bom đã làm 202 người chết, trong số này có 88 người Australia, 38 người Indonesia và khách du lịch từ hơn 20 quốc gia khác. Ngoài ra, hơn 200 người đã bị thương, trong đó đa số là bỏng nặng. Tiếp đó, nhóm này cũng đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào khách sạn Marriot JM ở Jakarta ngày 5/8/2003 làm 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.