Mỹ chia sẻ với các đối tác dữ liệu về tấn công mã độc tống tiền

Chính quyền Mỹ đang nỗ lực làm việc để hoàn thiện sớm nhất trong ngày 31/10 một chính sách mới nhằm ứng phó với các vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền (ransomware).
Chú thích ảnh
Một trung tâm an ninh mạng. Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Theo một quan chức cấp cao giấu tên, tại hội nghị Sáng kiến quốc tế chống mã độc tống tiền (CRI) lần thứ ba diễn ra đầu tháng tới, Chính phủ Mỹ sẽ công bố các biện pháp ứng phó của nước này, trong đó có sáng kiến chia sẻ thông tin về những đối tượng tấn công và những tài khoản ngân hàng mà tin tặc sử dụng để nhận tiền chuộc.

Mã độc tống tiền là phần mềm độc hại phổ biến, được các nhóm tin tặc sử dụng để mã hóa các tập tin của cá nhân hoặc doanh nghiệp cho đến khi được trả tiền chuộc để mở khóa. Các khoản thanh toán tiền chuộc thường được thực hiện bằng các loại tiền mã hóa. Các ngân hàng, cơ quan chính phủ, tập đoàn, trường học và bệnh viện đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền.

Nhà Trắng lâu nay khuyến cáo những cá nhân, tổ chức bị tấn công mạng không trả tiền chuộc cho tin tặc và kêu gọi các nước khác hành động tương tự.

Theo dữ liệu của Statista, vào năm ngoái, thế giới chứng kiến hơn 493 triệu vụ tấn công mạng hoặc âm mưu tấn công mạng bằng mã độc tống tiền.

Hội nghị CRI là sáng kiến của Mỹ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mã độc tống tiền và là một phần cốt lõi trong chương trình nghị sự quốc tế về an ninh mạng của nước này. Thông qua sáng kiến này, Chính phủ Mỹ thực hiện các hành động cụ thể với các đối tác quốc tế để bảo vệ công dân và doanh nghiệp trên toàn thế giới trước các loại hình tội phạm mạng. CRI hiện có 50 quốc gia thành viên cùng các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và Liên minh châu Âu (EU).

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.