Mỹ chỉ trích Nga không tuân thủ Hiệp ước Bầu trời mở

Mỹ thông báo áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm đáp trả hành động mà chính quyền Washington cho là Nga đã vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở mà hai bên tham gia ký kết. Tuy nhiên, chính quyền Washington chưa nêu cụ thể đó là những biện pháp gì.
Mỹ chỉ trích Nga không tuân thủ Hiệp ước Bầu trời mở ảnh 1

Mỹ chỉ trích Nga không tuân thủ Hiệp ước Bầu trời mở. Ảnh: tass.com

Tuyên bố ra ngày 26/9 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này từ lâu đã quan ngại về việc Nga thực hiện những cam kết trong Hiệp ước Bầu trời mở. 

Sau khi những nỗ lực hợp tác ngoại giao giữa hai bên không đạt kết quả, Mỹ quyết định áp dụng một số biện pháp thích hợp để đáp trả hành động mà Washington cho là Moskva không tuân thủ những cam kết trong hiệp ước đã ký năm 1992. 
Phía Mỹ đồng thời hy vọng rằng quyết định này của Washington sẽ thay đổi quan điểm của Nga và thúc đẩy Moskva hành động mang tính xây dựng hơn. Mỹ cũng để ngỏ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp nếu Nga tuân thủ mọi cam kết trong Hiệp ước Bầu trời mở.

Trong khi đó, Nhật báo Wall Street Journal số ra ngày 26/9 cho rằng chính quyền Mỹ có thể áp dụng biện pháp hạn chế các chuyến bay của các máy bay Nga trên không phận Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở. Báo này cũng đưa ra nguyên nhân khiến Mỹ có quyết định trên là do Nga trước đó đã hạn chế các chuyến bay trên không phận tỉnh Kaliningrad. Theo báo này, Nga chỉ cho phép bay trong phạm vi 500km thay vì 5.000km như quy định trong hiệp ước.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, đã tuyên bố rằng Nhà Trắng quan tâm đến việc duy trì Hiệp ước Bầu trời mở với Nga. Điện Kremlin cũng nêu rõ bất kỳ vấn đề nào nảy sinh trong khi thực hiện Hiệp ước Bầu trời mở cần phải được giải quyết theo những điều khoản mà các bên đã ký kết trong hiệp ước.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết tháng 3/1992 và có hiệu lực vào tháng 1/2002. Hiệp ước cho phép các nước thành viên có quyền thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau nhằm thúc đẩy sự cởi mở, minh bạch hơn trong các hoạt động quân sự của các nước tham gia hiệp ước. Hiện nay, hiệp ước này có 34 nước thành viên bao gồm Nga, Mỹ và hầu hết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).