Mỹ chi hơn 6.000 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq

Một kết quả nghiên cứu được công bố ở Mỹ cho biết cuộc chiến tranh xâm lược Iraq có thể tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ hơn 6.000 tỷ USD và hàng trăm nghìn người bị thiệt mạng.
Ngày 14/3, đúng lúc tại Iraq xảy ra các vụ đánh bom liên hoàn làm 50 người chết và bị thương, một kết quả nghiên cứu được công bố ở Mỹ cho biết cuộc chiến tranh xâm lược Iraq có thể tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ hơn 6.000 tỷ USD và hàng trăm nghìn người bị thiệt mạng. Bản báo cáo được công bố nhân dịp tròn 10 năm cuộc chiến Iraq (19/3/2003-19/3/2013).
Mỹ chi hơn 6.000 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq ảnh 1

Binh sĩ Mỹ thuộc Lữ đoàn số 3 tại căn cứ ImamAli ở Nasiriyah, trước khi rời khỏi Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc tế Watson thuộc Đại học Brown ở bang Rhode Island cho biết tổng số tiền chi thực tế cho cuộc chiến kéo dài hơn 8 năm tại Iraq là 1.700 tỷ USD, nhưng con số này có thể lên tới hơn 6.000 tỷ USD, nếu cộng cả 490 tỷ USD chi phúc lợi cho các cựu chiến binh và những khoản chi phí khác, trong đó có lãi suất các khoản vay trong 4 thập kỷ tới. Theo bản điều tra với đầu đề "Dự án phí tổn chiến tranh" với sự tham gia của 30 chuyên gia và học giả, ước tính đã có ít nhất 134.000 dân thường Iraq thiệt mạng, nhưng nếu cộng cả nhân viên an ninh, phóng viên, các tay súng nổi dậy và các nhân viên cứu trợ nhân đạo thì con số này có thể lên tới 189.000 người. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 1,2 triệu người do tổ chức Opinion Research Bussiness công bố hồi tháng 9/2007 hoặc 655.000 người theo báo cáo năm 2006 của tổ chức Khảo sát Lancet. Ngay từ năm 2011, Giáo sư kinh tế được nhận giải thưởng Nobel Joseph Stiglitz thuộc Đại học Columbia và nữ Giáo sư tài chính Linda Bilmes thuộc Đại học Harvard cũng đã dự báo cái giá cuối cùng cho cuộc chiến của Mỹ tại Iraq có thể từ 4.000 đến 6.000 tỷ USD, gấp gần hai lần con số 3.600 tỷ USD mà Mỹ đã chi trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 2003, khi phát động cuộc chiến vào Iraq, Tổng thống Mỹ thời đó George W. Bush nói rằng nước Mỹ sẽ chỉ mất từ 50 đến 60 tỷ USD.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.