Mỹ, châu Âu cảnh báo đáp trả Nga

Ngày 13/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo nếu cuộc trưng cầu dân ý ở khu vực Crimea của Ukraine vẫn được tiến hành vào ngày 16/3, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp trả Nga bằng “một loạt bước đi nghiêm trọng” trong ngày 17/3 tới.

Ngày 13/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo nếu cuộc trưng cầu dân ý ở khu vực Crimea của Ukraine vẫn được tiến hành vào ngày 16/3, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp trả Nga bằng “một loạt bước đi nghiêm trọng” trong ngày 17/3 tới.  

   

Phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội, ông Kerry bày tỏ hy vọng sẽ tránh được những bước đi như vậy, trong đó bao gồm cả các biện pháp trừng phạt, thông qua cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 14/3 tại thủ đô London của Anh. 
Mỹ, châu Âu cảnh báo đáp trả Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kerry nhấn mạnh: “Nếu không có bất cứ dấu hiệu nào về khả năng năng xúc tiến và giải quyết vấn đề này, thì sẽ có một loạt bước đi hết sức nghiêm trọng ở châu Âu và ở đây (Mỹ) liên quan tới các phương án mà chúng ta có sẵn”.      
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Kerry cùng ngày đã điện đàm với Ngoại trưởng Lavrov để thảo luận về các đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng ra thông báo nói rằng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã điện đàm với Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Knud Bartels để bàn về mối quan hệ Nga - NATO và tình hình hiện nay ở Ukraine.
Cùng ngày, trong phiên họp khẩn cấp ngày 13/3 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin khẳng định Moskva không muốn chiến tranh vì cuộc khủng hoảng Ukraine.      
Phát biểu sau các tuyên bố của Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ông Churkin nhấn mạnh: “Nga không muốn chiến tranh và người Nga cũng vậy”. Ông cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea bắt nguồn từ khoảng trống pháp lý của khu vực này và nó chính là hệ quả của “hành động vi hiến lật đổ chính phủ ở Kiev”.      
Trong khi đó, các quan chức ngoại giao cho biết Mỹ đã soạn thảo một nghị quyết của HĐBA lên án cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới tại Crimea được Moskva hậu thuẫn. Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall nói với các phóng viên rằng Mỹ đã phân phát văn kiện này tới các thành viên và muốn được đưa ra bỏ phiếu trước ngày 15/3.      
Các nhà ngoại giao nói rằng chắc chắn Nga sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết này, song Trung Quốc có thể bỏ phiếu trắng, cho phép các cường quốc phương Tây cô lập Moskva.
TN

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.