Mỹ chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố đêm Giao thừa

Ngày 15/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết lực lượng chức năng nước này đã chặn đứng âm mưu khủng bố do một nhóm cực đoan ủng hộ Palestine lên kế hoạch thực hiện vào đúng đêm Giao thừa sắp tới.
Chú thích ảnh
Bà Pam Bondi trong phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington, ngày 15/1/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Bondi xác nhận, sau một cuộc điều tra chuyên sâu, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng tại Quận Trung tâm của California (khu vực quận Cam và thành phố Los Angeles). Theo bà, Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa (TILF) - một nhóm cực tả, ủng hộ Palestine, chống chính phủ và chống chủ nghĩa tư bản - đã chuẩn bị tiến hành hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào nhiều mục tiêu tại California bắt đầu từ đêm Giao thừa. Nhóm này cũng lên kế hoạch nhằm mục tiêu vào các đặc vụ và phương tiện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Cùng ngày, Giám đốc FBI Kash Patel cũng cho biết cơ quan này đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến âm mưu tiến hành loạt vụ đánh bom tại Los Angeles vào đêm Giao thừa.

Bên cạnh đó, một nghi phạm cũng đã bị bắt giữ tại thành phố New Orleans liên quan tới một âm mưu tấn công riêng rẽ khác.

Tiến Trung - Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.