Mỹ cáo buộc Triều Tiên vi phạm quy định của LHQ về nhập khẩu nhiên liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ về mức trần nhiên liệu nhập khẩu thông qua kênh trao đổi hàng từ các tàu trên biển. 
Chú thích ảnh
Tàu Wise Honest của Triều Tiên được cho là sử dụng để vận chuyển than. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Trong báo cáo trình lên Ủy ban Các lệnh trừng phạt Triều Tiên của LHQ ngày 12/6, Mỹ cùng 25 nước khác, trong đó có Nhật Bản, Pháp và Đức, nêu rõ trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành 79 lần trao đổi dầu trên biển và kết luận rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm quy định của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về số lượng xăng dầu tinh chế được nhập hằng năm là 500.000 thùng. Đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt của HĐBA đối với Triều Tiên, được đưa ra hồi tháng 12/2017 sau các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Nhóm báo cáo sự việc lên LHQ cho rằng việc hạn chế Triều Tiên nhập xăng dầu tinh chế có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức ép nhằm buộc nước này phải tiến hành phi hạt nhân hóa một cách đầy đủ, có kiểm chứng. 

Những cáo buộc này đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được một bức thư đầy thiện chí từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm cơ hội nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng. Hiện phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại LHQ chưa bình luận về  cáo buộc này. 

Trong khi đó, các nước thuộc Ủy ban Các lệnh trừng phạt của LHQ, trong đó có Nga và Trung Quốc sẽ có thời gian tới này 18/6 để đưa ra phản đối báo cáo trên. Năm ngoái, Moskva và Bắc Kinh đã "treo" một báo cáo tương tự của Mỹ với lý do nước này cần có thêm thông tin chi tiết về cáo buộc đó.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 tuyên bố ông không vội để đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên về vấn đề Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định ông có mối quan hệ tích cực với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ tin tưởng Washington và Bình Nhưỡng sẽ có sự cộng tác tốt trong một khoảng thời gian.

Hải Vân - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.