Mỹ: Cảnh sát bắn chết người da màu ở Atlanta bị truy tố tội giết người

Ngày 17/6, Garrett Rolfe, viên cảnh sát bắn chết người da màu Rayshards Brooks ở Atlanta hôm 12/6 đã bị truy tố tội giết người.
Chú thích ảnh
Brooks, 27 tuổi, bị bắn chết tại một bãi đỗ xe ở thành phố Atlanta tối 12/6 sau một hồi vật lộn với hai sĩ quan cảnh sát trước khi quay đầu bỏ chạy. Ảnh: Reuters

Công tố viên hạt Fulton Paul Howard cho rằng viên cảnh sát Rolfe không có lý do gì để bắn Brooks khi người đàn ông này tìm cách bỏ chạy, chưa kể Rolfe còn đá vào người nạn nhân sau khi anh này đã bị ngã xuống sau khi trúng đạn. “Chúng tôi kết luận rằng vào thời điểm Brooks bị bắn, anh ta không gây ra mối đe dọa chết người hoặc thương tích nghiêm trọng cho các sĩ quan”, ông Howard nói.

Cũng theo vị công tố viên, cả Rolfe và đồng nghiệp Devin Brosnan đã vi phạm nhiều quy định của sở cảnh sát. Hiện Rolfe đang đối mặt với 11 tội danh, trong đó có giết người trọng tội, tấn công nghiêm trọng. Nếu bị kết án, Rolfe có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Trong khi đó,  Brosnan cũng bị buộc tội tấn công nghiêm trọng và vi phạm các quy định của ngành cảnh sát.

Brooks, 27 tuổi, bị bắn chết tại một bãi đỗ xe ở thành phố Atlanta tối 12/6 sau một hồi vật lộn với hai sĩ quan cảnh sát trước khi quay đầu bỏ chạy. Các hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy Brooks dường như có chĩa súng điện về một cảnh sát trong lúc bỏ chạy. Báo cáo Văn phòng Giám định Y khoa Fulton cho biết Brooks chết vì tổn thương nội tạng và mất máu từ hai vết trúng đạn của cảnh sát. Kết quả khám nghiệm tử thi hôm 14/6 cũng ghi nguyên nhân cái chết của Brooks là do bị súng bắn vào lưng và hành vi dẫn tới cái chết là “giết người”.

Vũ Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.