Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ bị cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

Quan chức cấp cao của Mỹ mới đây đã cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Getty Images

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ “bị cô lập trong cộng đồng quốc tế" nếu không hợp tác điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

 “Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đe dọa hay tối hậu thư nào. Điều mà chúng tôi làm là tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Nếu Trung Quốc từ chối tuân thủ các nghĩa vũ quốc tế, khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc phản ứng và trên cơ sở phối hợp với các đồng minh và đối tác”, ông Sullivan nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Fox News hôm 20/6.

Ông nhấn mạnh mục tiêu là đưa ra cho Trung Quốc một lựa chọn: hoặc có trách nhiệm cho phép các nhà điều tra đến làm công việc thật sự nhằm tìm ra nguồn gốc của đại dịch. Nếu không họ sẽ phải đối mặt với sự cô lập trong cộng đồng quốc tế

Ông Sullivan không nêu rõ Bắc Kinh đã cản trở các cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 như thế nào, nhưng ông cho biết Mỹ sẽ không chỉ dựa vào Trung Quốc để tìm ra câu trả lời cho nguồn gốc đại dịch. Mỹ sẽ kết hợp hai hướng tiếp cận, gồm dựa vào đánh giá của cộng đồng tình báo và hỗ trợ cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Chúng tôi không đơn giản chấp nhận việc Trung Quốc nói không. Chúng tôi sẽ hành động từ bây giờ cho đến khi giai đoạn hai cuộc điều tra của WHO được tiến hành một cách đầy đủ để có sự nhất trí mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố.

Trước đó vào tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tình báo Mỹ nỗ lực điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và báo cáo lại trong 90 ngày.

"Tổng thống Joe Biden có quyền dựa vào các phân tích của cộng đồng tình báo và các công việc khác mà chúng tôi sẽ phối hợp với đồng minh và đối tác nhằm tiếp tục gây sức ép trên mọi mặt trận cho đến khi chúng ta tìm hiểu đến tận cùng cách thức virus này xâm nhập vào thế giới ", ông Sullivan nói.

Khi thế giới vẫn đang phải hứng chịu những làn sóng bùng phát nguy hiểm của dịch COVID-19, một cuộc tranh luận về nguồn gốc của dịch bệnh này đã nổ ra. Nhiều ý kiến cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán,. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận giả thuyết đó. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.