Mỹ cảnh báo Taliban về hậu quả cản trở tiến trình hòa bình ở Afghanistan 

Ngày 28/4, đặc phái viên Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad, cảnh báo lực lượng Taliban sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và sự cô lập từ Mỹ cũng như các đối tác của Washington nếu lực lượng này cản trở quá trình ổn định tình hình ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Các thành viên phái đoàn Taliban tại lễ khai mạc vòng đàm phán hòa bình với đại diện Chính phủ Afghanistan ở thủ đô Doha, Qatar ngày 12/9/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Khalilzad nêu rõ Taliban có thể chọn con đường đàm phán để đi tới hòa bình, chuyển đổi từ lực lượng chống phá bạo lực trở thành một phong trào chính trị...

Nhưng nếu Taliban cản trở việc giải quyết tình hình bằng con đường đàm phán và theo đuổi giải pháp đảo chính quân sự, Mỹ và các đồng minh, đối tác của Mỹ và khu vực sẽ buộc phải hành động đối phó. Taliban sẽ phải đối mặt với sự cô lập và sự phản đối của cả khu vực với các lệnh trừng phạt. Ông nhấn mạnh Taliban phải nhận thức được rằng lực lượng này có sự lựa chọn giữa hai phương án cho tương lai.

Trước đó, ngày 26/4, giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 12 cảnh sát đã thiệt mạng do các vụ tấn công của Taliban trong bối cảnh quốc gia Nam Á này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bạo lực nghiêm trọng.

Tiến trình hòa bình tại Afghanistan đã rơi vào bế tắc khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban tại thủ đô Doha của Qatar bị đình trệ. Mỹ chủ trương thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban trước thời điểm 2.500 binh sĩ cuối cùng của quân đội nước này phải rời khỏi Afghanistan.

Washington muốn Chính phủ Afghanistan và Taliban đạt được một số thỏa thuận về chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, hôm 13/4, Taliban tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị hòa bình quốc tế về tương lai của Afghanistan tại Thổ Nhĩ Kỳ cho tới khi tất cả các lực lượng nước ngoài rời khỏi Afghanistan.

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1/5. Các đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đã nhất trí rút các binh sĩ nước ngoài khỏi Afghanistan theo đúng lộ trình rút quân của Mỹ. Quá trình rút binh sĩ nước ngoài khỏi quốc gia Tây Nam Á sẽ hoàn tất vào trước ngày 11/9 năm nay.  

Cuộc chiến tại Afghanistan đã khiến 2.400 quân nhân Mỹ thiệt mạng và tiêu tốn của nước này ước tính 2.000 tỷ USD. Thời điểm cao trào, số quân Mỹ ở Afghanistan từng lên tới 100.000 người vào năm 2011. Hiện số binh sĩ NATO còn ở Afghanistan vào khoảng 9.600 người, trong đó Mỹ có 2.500 binh sĩ và Đức có 1.100 binh sĩ.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.