Mỹ cảnh báo siết chặt các lệnh trừng phạt Iran

Ngày 25/5, đặc phái viên của Mỹ về Iran Rob Malley cho biết Mỹ và các đồng minh của nước này sẽ gia tăng thực thi các lệnh trừng phạt chống Iran nếu không đạt được một thỏa thuận hạt nhân với nước CH Hồi giáo này. 
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Mỹ về Iran Rob Malley. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Malley nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, các vị sẽ chứng kiến việc tiếp tục thực thi và siết chặt các lệnh trừng phạt..."

Trước đó, ngày 19/5, Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian cho rằng việc các bên liên quan đạt được một thỏa thuận hạt nhân trong các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) là hoàn toàn khả thi, tùy thuộc vào hành động của Mỹ.

Năm 2015, Iran ký JCPOA với các cường quốc gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Tehran đã đáp trả bằng việc từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận. Kể từ tháng 4/2021, Iran và các bên còn lại tham gia JCPOA tiến hành một số vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận.

Cùng ngày, Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với một mạng lưới mà Washington cáo buộc là buôn lậu dầu mỏ và rửa tiền quốc tế dưới sự lãnh đạo của các quan chức của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF). Bộ Tài chính Mỹ cho rằng mạng lưới này đã hỗ trợ hoạt động bán dầu mỏ trị giá hàng trăm triệu USD của IRGC-QF và phong trào Hezbollah ở Liban. 

Phạm Ngọc Ánh-Quang Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.