Mỹ cảnh báo nguy cơ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu trực tiếp tại Syria

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về Syria - ông Thomas Barrack - ngày 18/8 cảnh báo những cuộc không kích của Israel tại Syria có thể thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng hiện diện quân sự và làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa hai đồng minh của Washington.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Sweida, miền Nam Syria ngày 15/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau khi Israel chính thức thừa nhận không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, Đặc phái viên Barrack cho rằng hành động này là “sự leo thang không cần thiết”, không góp phần củng cố ổn định khu vực. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ không được thông báo trước về cuộc tấn công, dẫn đến nguy cơ Ankara có thể hiểu nhầm tình hình và triển khai hành động đáp trả Israel.

Đặc phái viên Barrack - đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết Washington đang thúc đẩy thiết lập cơ chế tránh xung đột giữa Israel, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm ngăn các sự cố hoặc tính toán sai lầm dẫn đến đụng độ quân sự. Theo ông, ưu tiên hiện nay là hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các bên xử lý bất đồng một cách thận trọng hơn.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel lên tiếng xác nhận quân đội nước này đã thực hiện cuộc không kích với lý do Damacus chuẩn bị cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại căn cứ Abu al-Duhur, qua đó vi phạm thỏa thuận “duy trì hiện trạng trong các vấn đề an ninh” giữa Israel và Syria.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, nước này đã nhiều lần cảnh báo Damascus rằng sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh Israel. Tuy vậy, phía Ankara đã bác bỏ thông tin về kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự tại Abu al-Duhur.

Căn cứ Abu al-Duhur nằm ở vị trí chiến lược giữa 3 tỉnh Idlib, Hama và Aleppo của Syria. Theo các nguồn tin khu vực, một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tới căn cứ để đánh giá quá trình khôi phục đường băng. Israel đặc biệt lo ngại động thái nâng cấp cơ sở này có thể đi kèm với việc triển khai các hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái tiên tiến, qua đó hạn chế khả năng hoạt động của Không quân Israel trên không phận Syria.

Diễn biến trên cho thấy Syria đang trở thành điểm va chạm lợi ích ngày càng rõ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi Ankara mở rộng ảnh hưởng an ninh tại Syria, Israel lại muốn duy trì ưu thế trên không và quyền tự do hành động quân sự tại nước láng giềng, đặc biệt là đối với những tuyến đường không quân có ý nghĩa trong các chiến dịch tấn công Iran. Vì vậy, nguy cơ hai bên đối đầu quân sự trực tiếp đang khiến Mỹ phải đẩy nhanh nỗ lực thiết lập cơ chế tránh xung đột.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.