Mỹ cảnh báo đóng cửa đại sứ quán tại Iraq vì lý do an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/9, chính quyền Mỹ cảnh báo Washington sẽ đóng cửa đại sứ quán tại Baghdad, nếu chính phủ Iraq không ngăn chặn được các cuộc tấn công của các tay súng Shi'ite nhằm vào những lợi ích của Mỹ tại Iraq.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ ở vùng Xanh của thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh báo này do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra trong các cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Iraq Barham Salih và Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi.

Đại sứ Mỹ tại Iraq Matthew Tueller đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein rằng quyết định chính sách đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra và hai nước đã bước vào giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

Bộ Ngoại giao Mỹ và đại sứ quán nước này tại Iraq từ chối đưa ra bình luận về các cuộc thảo luận ngoại giao. Tuy nhiên, hai quan chức Iraq xác nhận Mỹ đã thông báo với giới chức Iraq rằng Washington bắt đầu các bước đi đầu tiên để có thể đóng cửa đại sứ quán trong 2 - 3 tháng tới, trong khi vẫn duy trì lãnh sự quán tại Erbil, thủ phủ khu vực tự trị người Kurd tại Iraq.

Việc đóng cửa đại sứ quán có thể diễn ra song song với việc rút quân đội Mỹ khỏi Iraq. Việc rút quân từ từ sẽ cho phép Washington có thời gian đảo ngược quyết định, nếu giới chức Iraq có những hành động kiên quyết để bảo vệ các cơ sở của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq thông báo sẽ tiến hành một loạt cuộc kiểm tra và diễn tập khẩn cấp sau các vụ tấn công gần đây. Thông báo này không cung cấp chi tiết về các cuộc diễn tập, song giới quan sát cho rằng các cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đại sứ quán Mỹ trước những vụ tấn công bằng rocket hay đạn súng cối.

Trong những tháng vừa qua, các nhóm phiến quân chưa được xác định thường bắn súng cối và phóng rocket Katyusha vào đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad. Đây là vùng có các văn phòng Chính phủ Iraq và một số đại sứ quán nước ngoài.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.