Mỹ cảnh báo áp thuế cao hơn với Anh

Ngày 24/4, tờ The Telegraph đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn đối với hàng hóa của Anh nếu chính phủ nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST).
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo trên, ông Trump cho rằng DST không công bằng khi nhắm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Google và Meta. Theo ông, Chính phủ Mỹ đã xem xét vấn đề này và có thể áp thuế quan cao hơn đối với Anh nếu London không giảm thuế.

Cách đây 4 năm, Anh bắt đầu đưa vào áp dụng mức thuế dịch vụ kỹ thuật số 2% đối với doanh thu tại Anh của các công cụ tìm kiếm, nền tảng truyền thông xã hội và thị trường trực tuyến. Số liệu được cơ quan thu thuế và hải quan công bố ngày 23/4 cho thấy DST giúp Anh thu về 944 triệu bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD) trong tài khóa 2025 - 2026, tăng 17% so với tài khóa trước đó.

Dự báo chính thức cho thấy loại thuế này có thể mang về cho ngân khố Anh 1,4 tỷ bảng Anh/năm vào năm 2030. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves muốn duy trì DST cho đến khi đạt được thỏa thuận thuế toàn cầu và cho rằng biện pháp này đảm bảo các công ty kỹ thuật số có đóng góp tương xứng với hoạt động kinh tế của họ tại Anh.  

Những năm gần đây, tranh chấp giữa Mỹ và châu Âu về thuế dịch vụ kỹ thuật số vẫn luôn tiếp diễn. Washington cáo buộc các loại thuế này nhắm mục tiêu không công bằng vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ, trong khi các chính phủ châu Âu khẳng định điều này nhằm đảm bảo các công ty kỹ thuật số nộp thuế tại nơi họ tạo ra doanh thu.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.