Mỹ cân nhắc xây dựng căn cứ quân sự thường trực ở Đông Âu

Lầu Năm Góc đang hướng tới điều chỉnh việc triển khai lực lượng từ Tây sang Đông ở châu Âu do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trang tin Thenationalnews.com ngày 6/4 dẫn lời một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ nên xem xét xây dựng các căn cứ quân sự lâu dài ở Đông Âu, khi phương Tây đang tìm cách thích ứng với tình hình an ninh mới sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chú thích ảnh
Tướng Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ ngày 5/4. Ảnh:  EPA

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley lưu ý rằng các quốc gia trong khu vực như Romania, Ba Lan và những nước Baltic “rất sẵn sàng” có các căn cứ thường trực của Mỹ.

Phát biểu tại trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Tướng Milley nói: “Họ sẽ xây dựng và trả chi phí cho các căn cứ này".

Theo ông Milley, các căn cứ nên có lực lượng viễn chinh luân phiên đồn trú thay vì triển khai những đơn vị được triển khai thường trực. “Tôi đề xuất xây dựng các căn cứ lâu dài, nhưng không nên đóng quân vĩnh viễn", ông Milley nói.

Mỹ hiện có binh sĩ được triển khai trên khắp Đông Âu trong số gần 100.000 quân ở châu Âu. Tuy nhiên, Washington chủ yếu có các căn cứ thường trực ở Tây Âu.

Tướng Milley nhấn mạnh rằng một số quốc gia Đông Âu như Litva, Ba Lan và Romania đã bày tỏ sự sẵn sàng về việc thiết lập căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quyết định liên quan đến vấn đề trên sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​của NATO. “Nếu NATO cho rằng việc điều chỉnh sự hiện diện là phù hợp, thì chắc chắn Mỹ sẽ tham gia” ông Austin nói.

Theo ông Austin, cuộc thảo luận về việc triển khai căn cứ quân sự thường trực ở Đông Âu sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO vào tháng 6 tới.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.