Mỹ cân nhắc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau thương vụ S-400

Ngày 9/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết nước này đang cân nhắc khả năng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. 
Chú thích ảnh
Máy bay vận tải của Nga chở các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ Washington đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt, song không tiết lộ đối tượng cụ thể. Theo ông, hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga, trị giá 2,5 tỷ USD. Kể từ tháng 7 vừa qua, Nga đã chuyển giao các linh kiện của hệ thống này cho Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho biết Ankara sẽ triển khai hệ thống S-400 trực chiến từ mùa Xuân 2020 sau khi hệ thống này được lắp đặt hoàn chỉnh và nhân sự được huấn luyện.

Mỹ đã kịch liệt chỉ trích thương vụ khí tài quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, vì Washington coi quan hệ đối tác với Moskva sẽ tiềm ẩn nguy cơ đối với Ankara và cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà nước này là thành viên. 

Theo một luật được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2017, Mỹ buộc phải áp đặt lệnh trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến các thương vụ vũ khí quan trọng với Nga. Nhà Trắng cho biết thỏa thuận S-400 sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục tham gia chương trình máy bay chiến đấu F-35. Việc bị loại khỏi chương trình chế tạo máy bay này có thể khiến các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hàng tỷ USD. Một quan chức Mỹ ước tính sẽ mất khoảng 500-600 triệu USD để chuyển hoạt động sản xuất các thiết bị cho máy bay F-35 ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).