Mỹ cân nhắc triển khai vũ khí siêu vượt âm, tên lửa hành trình ở Nhật Bản

Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản) ngày 6/2 đưa tin, Mỹ có thể triển khai tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.000 km và vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW) ở Nhật Bản. LRHWcó thể bắn trúng mục tiêu cách xa gần 2.800 km.
Chú thích ảnh
Nhật Bản phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. Ảnh: BPQ Nhật Bản.

Theo đó, các nhà chức trách ở Nhật Bản đã sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về kế hoạch triển khai. Các quan chức Nhật Bản nói rằng động thái này có thể đạt được sự cân bằng chiến lược giữa Washington và Tokyo ở Đông Á.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về châu Âu và Quốc tế tại Đại học Kinh tế Nga Vasily Kashin nhận định, Mỹ đã cân nhắc triển khai tên lửa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đối trọng với các lực lượng của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ nay và Washington đã rút khỏi Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) cũng vì lý do này. Mỹ nhận thấy rằng bất kỳ tàu chiến mặt nước nào có thể triển khai ở Tây Thái Bình Dương đều dễ bị tấn công, trong khi năng lực các bệ phóng tên lửa của chúng kém hơn so với tên lửa Trung Quốc. 

Về phần mình, Oleg Paramonov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Á và SCO của Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), cho rằng việc triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở Kyushu có thể sẽ là bước đầu tiên. Theo ông Paramonov, việc Nhật Bản đồng ý với bất kỳ hoạt động triển khai nào như vậy sẽ đồng nghĩa với sự leo thang hơn nữa của cuộc chạy đua tên lửa ở châu Á-Thái Bình Dương. 

Công Thuận/Báo Tin tức - Vedomosti

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.