Mỹ cân nhắc mọi phương án nhằm giảm giá dầu

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán với các nước sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới để hạ nhiệt thị trường năng lượng, đồng thời khẳng định Washington sẽ cân nhắc mọi phương án. 
Chú thích ảnh
Bể chứa dầu thô tại Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 8/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết giới chức nước này đang cùng các đối tác sản xuất dầu xem xét tăng sản lượng, trong khi với các nước tiêu thụ dầu, Washington bàn về việc mở kho dự trữ chiến lược. Tháng 11/2021, Mỹ đã công bố kế hoạch xuất 50 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) để "hạ nhiệt" giá nhiên liệu. Tuy nhiên, giá dầu mỏ chỉ giảm nhẹ  so với mức cao kỷ lục trong 7 năm. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 8/2, giá dầu Brent giảm 22 cent, tương đương 0,24%, xuống 92,47 USD/thùng, sau khi chạm mức cao kỷ lục 94 USD/thùng trong 7 năm qua. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 14 cent, hay 0,16%, xuống 91,18 USD/thùng.

Khi được hỏi về liệu Mỹ có hợp tác với các nước xuất thêm dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược hay không, người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ mọi phương án vẫn đang được cân nhắc. 

Theo kế hoạch, trong ngày 9/2, Tổng thống Joe Biden sẽ làm việc với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ, thảo luận cách thức mà gói kích thích chi tiêu và chống biến đổi khí hậu của chính phủ, hiện đang bị “giậm chân tại chỗ”, có thể giúp cân đối lại giá nhiên liệu.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.