Mỹ cấm vận thêm 3 công ty Nga

Chính phủ Mỹ đã liệt thêm ba công ty của Nga vào danh sách cấm vận do nghi ngờ vi phạm Luật chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Mỹ cấm vận thêm 3 công ty Nga ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin ngắm các loại vũ khí trưng bày trong một chuyến thăm của ông tới nhà máy sản xuất vũ khí ở Tula. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS của Nga vừa đưa tin ba công ty của Nga bị Mỹ nghi ngờ đã cung cấp công nghệ cho CHDCND Triều Tiên, Iran và Syria.

Ngoài ra, Washington quyết định kéo dài cấm vận đối với hai công ty thiết kế, sản xuất máy móc thiết bị khác của Nga mà nước này từng đưa vào danh sách trừng phạt hồi tháng 9 năm ngoái.

Phía Mỹ nhận định các công ty này có liên quan tới việc cung cấp công nghệ hoặc thiết bị có thể sử dụng vào sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa cho Triều Tiên, Iran hoặc Syria nhưng không nói rõ thời điểm vi phạm của các công ty này.

Trong khoảng thời gian trừng phạt hai năm kể từ ngày 5/7, Chính phủ và các doanh nghiệp của Mỹ bị cấm giao dịch hoặc trao đổi với các công ty trong danh sách cấm vận.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngoài ba công ty của Nga, danh sách cấm vận của Washington còn có 31 công ty khác của 10 nước như Trung Quốc, Belarus và Malaysia.

Về phần mình, Nga tỏ ý không chấp nhận những cấm vận của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Washington đã áp đặt cấm vận với những doanh nghiệp của Nga đang hỗ trợ người dân Syria chiến đấu với các nhóm khủng bố.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.