Mỹ cấm khoan dầu mỏ tại Đại Tây Dương

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/3 tuyên bố sẽ không cấp phép cho các hoạt động khoan thăm dò dầu mỏ tại vùng biển Đại Tây Dương.
Mỹ cấm khoan dầu mỏ tại Đại Tây Dương ảnh 1

Một giàn khoan dầu khí tại vịnh Mexico. Ảnh: AP

Trên trang mạng xã hội cá nhân Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell đã thông báo quyết định nói trên, trong đó tuyên bố kế hoạch khoan dầu khí ngoài khơi bờ biển nước này trong 5 năm tới là “nhằm bảo vệ Đại Tây Dương cho các thế hệ tương lai”.

Quyết định trên trái ngược hoàn toàn với một đề xuất hồi năm 2015, trong đó Chính quyền Obama khởi động kế hoạch cho phép các công ty dầu khí triển khai các dự án khoan dầu khí trên một khu vực rộng lớn thuộc bờ biển Mỹ trên Đại Tây Dương từ năm 2021. Khu vực này trải dài gần 100 km, chạy dọc các bang Virginia, Bắc và Nam Carolina cùng Georgia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.