Mỹ cam kết thúc đẩy thỏa thuận chính trị giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan ngày 6/12 cho hay, Đại diện đặc biệt Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad khẳng định, Washington muốn một thỏa thuận chính trị giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban.
Chú thích ảnh
 Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC.,. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ, ông Khalilzad thăm Islamabad từ ngày 4-6/12 và đã gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi, Tham mưu trưởng Lục quân Qamar Javed Bajwa.

Trong các cuộc gặp, ông Khalilzad đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ về thúc đẩy một thỏa thuận chính trị giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban, văn kiện sẽ đảm bảo quốc gia bị chiến tranh tàn phá này không bao giờ trở thành nơi trú ẩn của khủng bố quốc tế nữa và chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài 40 năm qua ở đây. 

Ông Khalilzad cho rằng tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ hưởng lợi từ nền hòa bình ở Afghanistan, đồng thời lưu ý Mỹ đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Pakistan trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan. 

Theo lịch trình do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, phái đoàn liên cơ quan của Mỹ do ông Khalilzad dẫn đầu cũng sẽ đến Afghanistan, Nga, Uzbekistan, Turkmenistan, Bỉ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Qatar, trong chuyến công du kéo dài đến ngày 20/12 tới.

Huy Lê    (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.