Mỹ cam kết tham gia đầy đủ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Chính phủ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác liên Triều, coi đây là “yếu tố quan trọng” để tạo ra môi trường ổn định hơn trên Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon tại Seoul ngày 11/9. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên ngày 8/7 sau khi hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hoon tại thủ đô Seoul. 

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, ông Biegun cho biết thêm Mỹ hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy các mục tiêu hợp tác liên Triều cùng với Triều Tiên. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao của Mỹ nêu rõ mục đích của chuyến thăm Seoul lần này là gặp các đồng minh thân cận, chứ không tìm cách gặp gỡ giới chức Triều Tiên như một số nguồn tin đưa.

Trước đó, ông Biegun đã đến chào xã giao Ngoại trưởng nước chủ nhà Kang Kyung-wha và hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Cho Sei-young. Phát biểu sau cuộc đối thoại với ông Cho Sei-young, ông Biegun khẳng định Mỹ sẽ tham gia đầy đủ các nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và tuyên bố không ai được nghi ngờ về cam kết "cứng rắn" của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc.  

Về phần mình, Thứ trưởng Cho Sei-young cho biết hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm đạt được một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về cách thức chia sẻ chi phí để duy trì khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến Seoul ngày 7/7 trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày. Chuyến công du của ông Biegun làm dấy lên đồn đoán về một nỗ lực cuối cùng nhằm tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã đình trệ kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2019 tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.