Mỹ cam kết ngừng thử tên lửa chống vệ tinh

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 18/4 cam kết chấm dứt thử tên lửa chống vệ tinh tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Tên lửa phóng từ tàu USS Lake Erie của Hải quân Mỹ nhằm vào một vệ tinh không còn hoạt động năm 2008. Ảnh: CNBC

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết nhiều quan chức Nhà Trắng nhận định quyết định này nhằm nhấn mạnh đến hy vọng về thiết lập các tiêu chuẩn mới cho động thái quân sự trong vũ trụ.

Mỹ là quốc gia đầu tiên công bố sẽ ngừng thử tên lửa chống vệ tinh. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại cuộc họp tháng 12/2021 rằng các quan chức tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng sẽ hợp tác với Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và nhiều cơ quan khác để phát triển đề xuất về quy tắc an ninh vũ trụ quốc gia.

Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ việc Nga và Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh. Tuy nhiên, cách đây 14 năm, Mỹ từng phóng tên lửa đánh chặn từ một chiến hạm của Hải quân nước này để phá hủy một vệ tinh do thám bị trục trặc.

Nga vào tháng 11/2021 đã phóng tên lửa tiêu hủy một vệ tinh từ thời Liên Xô xu không còn hoạt động. Sự kiện này đã tạo ra hơn 1.500 mảnh rác thải vũ trụ. AP cho biết năm 2007, Trung Quốc cũng tiến hành thử nghiệm tương tự tạo ra nhiều mảnh rác thải vũ trụ. Năm 2008, Mỹ đã thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh và đến năm 2019, Ấn Độ cũng tiến hành động thái tương tự nhưng nhằm vào vệ tinh ở độ cao thấp, khoảng 420 km.

Theo Quỹ An ninh Thế Giới, tổ chức phi chính phủ ủng hộ sử dụng môi trường không gian bền vững và hòa bình, kể từ thập niên 1960 của thế kỷ trước, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã tiến hành hàng chục thử nhiệm chống vệ tinh trên vũ trụ và tạo ra hơn 6.300 mảnh vỡ.

Đến nay vẫn còn 4.300 mảnh vụn trong số này vẫn trôi nổi, tạo các mối đe dọa về lâu dài đối với các chuyến bay của con người, sứ mệnh khoa học và an ninh quốc gia cùng sự phát triển kinh tế trong tương lai của không gian.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.