Mỹ cam kết mục tiêu duy nhất tại Syria là chống IS

Mục tiêu duy nhất của Mỹ tại Syria là tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - thủ phạm của hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên thế giới.
Mỹ cam kết mục tiêu duy nhất tại Syria là chống IS ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp tại Washington DC., (Mỹ) ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS ngày 12/10 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra lời đảm bảo trên trong cuộc điện đàm với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga hôm 9/10.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Nga cáo buộc Mỹ tiếp tay cho các phần tử IS phá vỡ tiến trình hòa bình tại Syria. Theo cáo buộc của Moskva, Washington có thái độ “làm ngơ” đối với các tay súng IS “đang hoạt động ngay trước mũi” tại Syria, cũng như giảm số lượng các vụ không kích tại Iraq tạo điều kiện các tay súng của IS tiến vào lãnh thổ Syria.

Trước đó, ngày 11/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết từ ngày 2-3/10 vừa qua, gần 600 tay súng từ trại tị nạn Rukban đã di chuyển theo hướng Tây một cách có tổ chức trên các xe ô tô địa hình. Sau khi vượt qua 300 km đường, chúng đã đến trạm hải quan cũ Tafas ở phía Nam khu vực giảm căng thẳng đúng vào thời điểm có 2 đoàn xe chở tổng cộng 90 tấn thuốc và thực phẩm cho người dân địa phương cũng đến khu vực này. Lợi dụng thời cơ, chúng đã chiếm toàn bộ số thuốc men và thực phẩm nói trên. Ông Konashenkov cho rằng "đây không phải sự tình cờ ngẫu nhiên".

Cũng theo hãng tin TASS, liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran và nhóm P5+1, Ngoại trưởng Nga cho rằng khó có thể tưởng tượng việc thực thi thỏa thuận này sẽ diễn ra như thế nào khi Mỹ rút khỏi. Bình luận này của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận nói trên do Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận này liên quan tới những nhận định gần đây của Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran vi phạm "tinh thần" thỏa thuận hạt nhân, cũng như nhìn nhận đây là một thỏa thuận tồi tệ.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.