Mỹ cam kết giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ giải quyết mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên theo một cách thức hòa bình.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (phải) tại Bình Nhưỡng ngày 7/7. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo đề cập vấn đề trên tại cuộc gặp với các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan ngày 9/7. Ngoại trưởng Mỹ đã có chuyến thăm không báo trước tới nước này trong chuyến công du nhiều nước, trong đó có Triều Tiên vào cuối tuần qua.

Tuyên bố nêu rõ Ngoại trưởng Pompeo đã trả lời các câu hỏi của binh sĩ về những vấn đề trong nước và toàn cầu như vấn đề Triều Tiên, trong đó ông nhấn mạnh cam kết của Mỹ thúc đẩy một giải pháp hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuần trước, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã gặp các quan chức Triều Tiên nhằm bổ sung những chi tiết của thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 vừa qua ở Singapore.

Ông Pompeo cho biết đã đạt tiến bộ trong các cuộc thảo luận với giới chức Triều Tiên, song thừa nhận vẫn cần hoàn tất nhiều công việc khác, trong đó có vấn đề thiết lập khung thời gian cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.