Mỹ cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Israel

Theo hãng tin Reuters của Anh, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/7 khẳng định nước này sẽ không cắt giảm hoặc ngừng viện trợ quân sự cho Israel sau khi Quốc hội Israel (Knesset) bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Nội dung chính của dự luật là các quy định hạn chế quyền can thiệp của Tòa án tối cao đối với các quyết định của chính phủ.

Chú thích ảnh
Lục quân thủy chiến Mỹ và binh sĩ Israel cùng tham gia tập trận tại Zeelim, phía Nam Israel. Ảnh minh họa: Reuters

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel khẳng định: "Sẽ không có bất kỳ sự cắt giảm hay ngừng viện trợ quân sự nào. Quyết định được đưa ra như vậy là do cam kết của chúng tôi với Israel và với an ninh của Israel hoàn toàn vững chắc".

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 24/7 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden coi việc Quốc hội Israel thông qua điều khoản quan trọng trong dự thảo kế hoạch cải cách tư pháp là điều “đáng tiếc”.

Ngay khi trở lại nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp theo hướng hạn chế quyền lực của Tòa án tối cao nước này. Kế hoạch của ông Netanyahu vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ các đảng phái chính trị đối lập. Các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch trên diễn ra ở nhiều thành phố của Israel từ tháng 1 đến nay, gây ách tắc giao thông và cản trở các hoạt động kinh tế. Mỹ và các quốc gia khác nhiều lần kêu gọi Israel tạm hoãn kế hoạch cải cách tư pháp và đàm phán với phe đối lập.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.