Mỹ cấm các nhà đầu tư mua trái phiếu, nợ của Nga trên thị trường thứ cấp

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh cấm các nhà đầu tư ở nước này mua nợ hoặc trái phiếu của Nga trên thị trường thứ cấp, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt áp đặt với Moskva. 

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/6 nêu rõ người Mỹ không được phép tiến hành các đầu tư mới vào lĩnh vực tài chính của Nga, trong đó có giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Trước đó, mặc dù Washington áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Moskva trong những tháng gần đây, song người Mỹ vẫn được phép giao dịch các tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD đã lưu hành trên thị trường thứ cấp.

Trong hướng dẫn công bố trên website ngày 6/6, Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh cấm đã được mở rộng áp dụng đối với toàn bộ khoản nợ của Nga cũng như cổ phiếu của tất cả các công ty Nga, không chỉ những công ty được nêu tên cụ thể trong các biện pháp trừng phạt. 

Quy định mới vẫn cho phép các nhà đầu tư Mỹ bán hoặc tiếp tục nắm giữ tài sản của 
Nga mà họ đã sở hữu.

Các quỹ phương Tây đã bán phá giá ồ ạt tài sản của Nga kể từ khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2 vừa qua. Theo Morgan Stanley, nợ của chính phủ và doanh nghiệp Nga trên thị trường quốc tế đã tăng lên hơn 472 tỷ USD vào đầu năm 2022. Trong khi đó, tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán chính của Moskva hiện vào khoảng 35.000 tỷ ruble (588,24 tỷ USD), giảm từ mức hơn 50.000 tỷ ruble hồi tháng 1.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.