Mỹ bổ nhiệm Điều phối viên ứng phó với dịch COVID-19 toàn cầu

Chính quyền Mỹ đã quyết định lập một vị trí mới trong Bộ Ngoại giao và bổ nhiệm Điều phối viên phụ trách nhiệm vụ ứng phó với dịch COVID-19 toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Chicago, bang Illinois, Mỹ ngày 5/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bổ nhiệm bà Gayle Smith làm điều phối viên về an ninh y tế và ứng phó với dịch COVID-19 toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao. Bà Smith từng là điều phối viên của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) phụ trách công tác ứng phó dịch Ebola trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

Ngoại trưởng Blinken đánh giá bà Smith là quan chức giàu kinh nghiệm trong xử lý các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, trong đó có bệnh sốt rét, bệnh lao, HIV/AIDS. Gần đây, bà giữ chức Giám đốc điều hành của tổ chức toàn cầu ONE Campaign với mục tiêu đến năm 2030 chấm dứt nghèo đói cùng cực và các bệnh có thể ngăn ngừa được.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, bà Smith khẳng định "với sự thống nhất trong mục tiêu, nghiên cứu khoa học, tinh thần cảnh giác và lãnh đạo", thế giới có thể đánh bại mọi loại virus. Bà bày tỏ tin tưởng nước Mỹ sẽ vượt qua giai đoạn này.

Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 6/4, nước này ghi nhận tổng cộng 31.490.563 ca mắc, trong đó có 569.197 ca tử vong.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.