Mỹ biện minh vụ tấn công bằng máy bay không người lái

Nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, đã biện minh cho hành động không kích bằng máy bay không người lái gây ra cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Hakimullah Mehsud, khẳng định rằng vụ không kích này góp phần đảm bảo sự an toàn cho lính Mỹ.
Nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban thường trực về tình báo của Hạ viện Mỹ, ngày 3/11 đã biện minh cho hành động không kích bằng máy bay không người lái gây ra cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Hakimullah Mehsud, khẳng định rằng vụ không kích này góp phần đảm bảo sự an toàn cho lính Mỹ.
Mỹ biện minh vụ tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 1

Thủ lĩnh của Taliban ở Pakistan, Hakimullah Mehsud xuất hiện cùng với các chiến binh khác ở Nam Waziristan ngày 4/10/2009. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên chương trình "Face the Nation" của đài KBS, ông Rogers nêu rõ Hakimullah Mehsud là "đối tượng xấu" vì liên quan tới các vụ tấn công chống các binh sĩ Pakistan và đối tượng này có liên hệ với Taliban ở Afghanistan - nước buộc phải đóng cửa nhiều trường học dành cho nữ sinh. Ông còn tiết lộ Mehsud có liên quan tới một âm mưu đánh bom bất thành quảng trường Thời đại ở New York năm 2010.

Trong một diễn biến khác ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng trấn an các đồng minh Arập của nước này rằng Washington sẽ không cho phép những nước này bị tấn công từ "bên ngoài" - một cảnh báo rõ ràng nhằm vào Iran.

Ông Kerry nói rằng Mỹ sẽ đứng bên các đối tác của mình, đồng thời chỉ rõ những quốc gia mà Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Qatar, Jordan và Ai Cập.

Cùng ngày, tại Damascus, Bộ Ngoại giao Syria đã phản đối kịch liệt những tuyên bố của ông Kerry về Syria, cho rằng những tuyên bố của ông này có thể làm thất bại các cuộc đàm phán hòa bình đã được đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 31 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này.


T.N (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.