Mỹ bị chỉ trích vì áp thuế chống phá giá sản phẩm dầu ô liu của Tây Ban Nha

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/6 đã chỉ trích quyết định của Mỹ áp thuế đối với sản phẩm dầu ô liu nhập khẩu của Tây Ban Nha, coi đây là hành động không thể chấp nhận được.
Một phát ngôn viên của EC tuyên bố: Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp các mức thuế chống trợ giá và phá giá cao vô lý đối với sản phẩm dầu ô liu nhập khẩu từ Tây Ban Nha đơn giản là không thể chấp nhận được.
Theo người phát ngôn trên, đây là một biện pháp bảo hộ nhằm vào một sản phẩm chấp lượng cao của EC, được khách hàng Mỹ ưa chuộng.
Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra quyết định áp thuế chống bán phá giá sản phẩm dầu ô liu nhập khẩu từ Tây Ban Nha sau khi điều tra phát hiện thấy mặt hàng này đang được bán dưới mức giá trị thực, thậm chí được trợ giá.
Dự kiến, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ sẽ chính thức công bố các mức thuế cuối cùng vào tháng 7 tới và EC sẽ cân nhắc khả năng đưa ra hành động đáp trả sau đó.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.