Mỹ bày tỏ quan điểm về phái đoàn Nga tại Hội nghị APEC

Ngày 12/11, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ông Matt Murray, cho biết nước này đã nhiều lần khẳng định mong muốn trở thành "chủ nhà tốt" của APEC, trong đó có sự tham gia của Nga. 
Chú thích ảnh
Áp phích chào mừng Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 trên đường phố ở San Francisco, California (Mỹ) ngày 9/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Phó Thủ tướng Alexei Overchuk dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra từ ngày 15-17/11 tại San Francisco, Mỹ. 

Năm ngoái, phái đoàn Nga, do Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov dẫn đầu đã tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Hai năm trước đó, Tổng thống Putin đã phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC bằng hình thức trực tuyến do sự kiện này không thể diễn ra trực tiếp vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lần gần nhất mà Tổng thống Putin dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự trực tiếp là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Nga cũng từng là chủ nhà của APEC năm 2012 và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton đã dẫn đầu phái đoàn nước này dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2012 tại Vladivostok.

 Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.