Mỹ bắt nghi phạm gửi bưu kiện nghi chứa độc tới Lầu Năm góc

Cảnh sát Mỹ ngày 3/10 đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ các gói bưu kiện nghi chứa chất độc gây chết người ricin gửi tới trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/10.
Chú thích ảnh
Lực lượng mật vụ Mỹ phong tỏa bên ngoài Nhà Trắng sau khi phát hiện một chiếc xe khả nghi. Ảnh: Reuters/TTXVN

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn Bộ Tư pháp cho biết,  nghi phạm tên là William Clyde Allen, đến từ thành phố Logan, bang Utah, hiện đang bị giam giữ và sẽ đối mặt với các cáo buộc trong ngày 5/10.

Trước đó, Lầu Năm góc đã nhận được ít nhất 2 gói bưu kiện, đề tên người nhận là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tư lệnh Hải quân, Đô đốc John Richardson.

Người phát ngôn Lầu Năm góc cho biết theo những phân tích sơ bộ, chất chứa bên trong bưu kiện là hạt thầu dầu, vốn có thể chế xuất ra chất ricin. Ricin là chất cực độc có thể gây chết người chỉ vài phút sau khi nuốt, hít hoặc tiêm vào cơ thể. Theo các chuyên gia, ricin độc hơn khoảng 6000 lần so với xyanua.

Trước đó, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết nhận được một gói bưu kiện khả nghi gửi tới Tổng thống Donald Trump cũng trong ngày 1/10.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.