Mỹ bắt giữ một binh lính âm mưu hỗ trợ IS

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/1 thông báo một binh sỹ nước này đã bị bắt giữ với cáo buộc hỗ trợ cho các chiến binh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tấn công lực lượng quân đội Mỹ, cũng như lên kế hoạch tấn công một số mục tiêu ở thành phố New York, trong đó bao gồm Đài tưởng niệm ngày 11/9 ở thành phố này.
Chú thích ảnh
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/1 thông báo một binh sỹ nước này đã bị bắt giữ. Ảnh: nypost.com

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nghi phạm bị bắt giữ là Cole James Bridges, 20 tuổi, đến từ bang Ohio. Trước khi bị nhà chức trách bắt giữ,  Bridges là thành viên của Sư đoàn Bộ binh số 3, đóng quân tại căn cứ Fort Stewart, bang Georgia.

Theo Bộ Tư pháp, Bridges đã bắt đầu nghiên cứu hệ tư tưởng thánh chiến Hồi giáo và bày tỏ mong muốn hỗ trợ nhóm khủng bố IS trên mạng truyền thông vào năm 2019. Tới tháng 10/2020, Bridges bắt đầu liên lạc trực tuyến với một đặc vụ ngầm của FBI - người đang đóng giả là một người ủng hộ IS. Trong quá trình trao đổi với đặc vụ ngầm của FBI, Bridges bày tỏ sự thất vọng của mình đối với quân đội Mỹ và mong muốn hỗ trợ IS. Theo đó, Bridges đã gửi cho nhân viên FBI các thông tin về việc làm thế nào để có thể tấn công quân đội Mỹ đóng tại Trung Đông, bao gồm cách chống lại các cuộc tấn công của lực lượng biệt kích Mỹ. Ngoài ra, Bridges còn cung cấp các tài liệu hướng dẫn huấn luyện của quân đội Mỹ cũng như đưa ra các lời khuyên về các mục tiêu dễ tấn công tại thành phố New York cho IS. 

Bộ Tư  pháp Mỹ cho biết Bridges sẽ đối diện với hai tội danh là âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, cũng như tìm cách giết hại các binh lính Mỹ. Với hai tội danh trên, nếu bị kết án, Bridges có thể sẽ chịu mức án lên tới 40 năm tù giam.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.