Mỹ ‘bật đèn xanh’ chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên sang Ukraine

Washington đã phê chuẩn việc vận chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên tới Kiev.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams của Mỹ. Ảnh: AFP

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo Lục quân Mỹ đã giao hợp đồng gia hạn trị giá gần 34 triệu USD cho nhà sản xuất phương tiện quân sự General Dynamics Land Systems (GDLS), cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, bao gồm những chiếc được cung cấp cho Ukraine.

Dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách Mua sắm, Hậu cần và Công nghệ Douglas Bush, truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã phê chuẩn việc vận chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên tới Kiev.

"Bây giờ lô xe tăng sẽ được đưa đến châu Âu, rồi đến Ukraine, cùng với tất cả những thứ mang theo. Đạn dược, phụ tùng thay thế, thiết bị nhiên liệu, cơ sở sửa chữa. Đó không chỉ đơn thuần là một xe tăng, mà là một gói đầy đủ đi kèm”, quan chức quân sự cho hay.

Cuối tháng 7, các phương tiện truyền thông đưa tin lô xe tăng đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển giao cho Ukraine sẽ bao gồm không quá 8 phương tiện. Tổng cộng, Washington dự định gửi cho Kiev 31 xe tăng Abrams phiên bản cũ, cụ thể là các mẫu M1A1.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ tháng 2/2022. Kể từ đó, Washington và các đồng minh đã cung cấp hơn 65 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Kiev, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và Leopard, pháo và xe bọc thép, các tên lửa hành trình tầm xa cùng các hệ thống phòng không, đồng thời cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cũng như đào tạo phi công để vận hành máy bay.

Năm ngoái, Nga đã gửi một công hàm tới các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Kiev sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).