Mỹ 'bật đèn xanh' cho liệu pháp gene chữa suy giảm thính lực hiếm gặp

Ngày 24/4, giới chức y tế Mỹ đã "bật đèn xanh" cho liệu pháp gene đầu tiên điều trị một dạng suy giảm thính lực di truyền hiếm gặp, bước đột phá có thể mở đường cho các phương pháp điều trị suy giảm thính lực khác.

Được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Regeneron của Mỹ, phương pháp điều trị có tên gọi Otarmeni nhắm đến dạng suy giảm thính lực hiếm gặp do một số đột biến trong gene OTOF gây ra. Đây là gen chịu trách nhiệm mã hóa một loại protein quan trọng trong việc truyền tín hiệu thính lực từ tai trong đến não. Chứng bệnh này hiện được ghi nhận ở khoảng 50 trẻ sơ sinh mỗi năm ở Mỹ.

Phương pháp điều trị mới chỉ yêu cầu một mũi tiêm duy nhất và kết quả thử nghiệm lâm sàng trên 20 bệnh nhi từ 10 tháng đến 16 tuổi cho thấy đã có sự cải thiện đáng kể thính lực ở ít nhất 80% số trường hợp chỉ sau vài tháng được tiêm. Đáng chú ý, công ty Regeneron cho biết sẽ điều trị miễn phí bằng phương pháp này cho các bệnh nhân người Mỹ đủ điều kiện, trong khi các liệu pháp gen thường rất đắt đỏ, có thể lên tới vài triệu USD.

Bác sĩ Eliot Shearer - một người tham gia thử nghiệm - đánh giá việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt nhanh chóng phương pháp điều trị Otarmeni sẽ mở ra "kỷ nguyên mới trong điều trị các dạng mất thính lực do di truyền" và đưa việc khôi phục thính lực tự nhiên trở thành điều khả thi.

Theo thống kê, cứ 1.000 trẻ em sinh ra ở Mỹ thì có 2-3 trẻ mắc chứng suy giảm thính lực và hơn một nửa số trường hợp suy giảm thính lực khởi phát sớm này là do đột biến gene.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.