Mỹ bắt đầu di dời lực lượng từ Nhật Bản tới Guam

Ngày 14/12, Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại Okinawa đã bắt đầu được di dời tới Guam.
Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là nội dung trong thỏa thuận 2 nước đã đạt được cách đây gần 10 năm về chia sẻ chi phí đồn trú với cộng đồng dân cư ở Okinawa.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2025, khoảng 100 nhân viên hậu cần sẽ được tái bố trí đến Guam. Đây là nhóm đầu tiên trong số trên 4.000 thành viên lực lượng Thủy quân Mỹ cần được di dời tới Guam. Cùng với kế hoạch đưa khoảng 5.000 người đến các địa điểm khác như Hawaii, Mỹ dự kiến lực lượng của nước này ở Okinawa sẽ còn khoảng 1.000 người.

Thông báo của Bộ Phòng vệ Nhật Bản nêu rõ đây là tiến triển lớn trong việc thực hiện thỏa thuận về lộ trình tái bố trí lực lượng Mỹ mà hai nước đã đạt được từ năm 2006 và điều chỉnh lại vào năm 2012.

Về phần mình, quân đội Mỹ cho biết chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để tăng cường năng lực răn đe và phản ứng của liên minh Mỹ - Nhật, trong khi giảm thiểu những tác động đến các cộng đồng dân cư, trong đó có những người ở Okinawa.

Chi phí dịch chuyển lực lượng Mỹ tới Guam ước tính vào khoảng 8,6 tỷ USD. Theo quân đội Mỹ, phía chính phủ Nhật Bản sẽ chia sẻ 2,8 tỷ USD để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng ở Căn cứ Blaz, địa điểm tái bố trí lực lượng từ Okinawa và một số căn cứ quân sự khác của Mỹ. Thời gian tiến hành đợt chuyển quân tiếp theo hiện chưa được công bố.

Việc tái bố trí lực lượng Mỹ tới Guam được cho là có thể được cư dân địa phương hoan nghênh, tuy nhiên hiện chia rẽ liệu gánh nặng đối với các cộng đồng địa phương được giảm bớt đến mức nào, trong bối cảnh chính phủ trung ương Nhật Bản đang tăng cường năng lực phòng vệ.

Tỉnh Okinawa ở cực Nam Nhật Bản là nơi đặt hơn 70% cơ sở của quân đội Mỹ, dù diện tích của tỉnh chỉ bằng 0,6% tổng diện tích đất nước.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.