Mỹ bán vệ tinh viễn thông cho Việt Nam

Nhà Trắng ngày 25/6 thông báo Tổng thống Barack Obama đã cho phép Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ (US Export-Import Bank) mở rộng khoản cho vay trị giá 125,9 triệu USD cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để mua một vệ tinh viễn thông và truyền hình do Mỹ chế tạo.

Nhà Trắng ngày 25/6 thông báo Tổng thống Barack Obama đã cho phép Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ (US Export-Import Bank) mở rộng khoản cho vay trị giá 125,9 triệu USD cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để mua một vệ tinh viễn thông và truyền hình do Mỹ chế tạo.

Mỹ bán vệ tinh viễn thông cho Việt Nam ảnh 1

Vệ tinh Vinasat 2 của Việt Nam. Ảnh Internet.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Mỹ Phil Cogan cho biết việc phê chuẩn này là "cần thiết" và đề xuất này sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét trong thời gian 35 ngày trước khi được chấp thuận bởi Hội đồng quản trị của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ.


Ông Cogan nhận định Việt Nam là nước có đà tăng trưởng nhanh và đông dân ở khu vực Đông Nam Á nên nhu cầu cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đường cao tốc, hệ thống sân bay và mạng viễn thông đang ngày càng gia tăng. Ông Cogan đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là khởi đầu thuận lợi cho hàng loạt thương vụ giao dịch từ Việt Nam vào Mỹ.


Trước đó, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ Fred Hochberg đã từng tới thăm Việt Nam nhằm quảng bá và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Mỹ. Hiện Mỹ và Việt Nam là hai trong số 11 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).


TTG

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.